Đổi mới phương pháp đào tạo nhân lực y tế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/12/2019 14:54 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong thời gian qua, ngành y tế đã tiến hành cải thiện chất lượng giáo dục nhân lực y tế.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực ngành y tế là một giải pháp căn bản để tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trường Cao Đẳng Y Thái Bình là 1 trong 15 trường đại học, cao đẳng được lựa chọn, áp dụng phương pháp đổi mới căn bản dựa trên năng lực của sinh viên và nhu cầu của xã hội.

Phương pháp giảng dạy được thay đổi hoàn toàn theo hình thức lớp học đảo ngược. Sinh viên sẽ tự nghiên cứu lý thuyết thông qua các bài giảng E-learning với 4 chuyên ngành đào tạo là điều dưỡng, dược, xét nghiệm và hộ sinh. Nhờ vậy, số lượng sinh viên được đào tạo đã đáp ứng những yêu cầu căn bản của thực tế và chỉ tối đa không quá 6 tháng là được tiếp nhận tại các cơ sở y tế.

Đào tạo nguồn nhân lực y tế từ mô hình trường học - bệnh viện Đào tạo nguồn nhân lực y tế từ mô hình trường học - bệnh viện

VTV.vn - Tại Phú Thọ, mô hình đào tạo, phối hợp giữa lý thuyết với thực hành trong ngành y tế đã giúp sinh viên được tiếp cận, tích lũy kinh nghiệm thực tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước