Đổi mới trong hoạt động chất vấn

Thu Trà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 18/03/2018 21:40 GMT+7

VTV.vn - Tại phiên chất vấn ngày mai (18/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện thí điểm cải tiến một số cách thức tổ chức chất vấn trong đó có hình thức hỏi và trả lời ngay.

Ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ Chu Ngọc Anh. Tại phiên chất vấn này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện thí điểm cải tiến một số cách thức tổ chức chất vấn trong đó có hình thức hỏi và trả lời ngay. Nếu thí điểm thành công sẽ là cơ sở cho việc áp dụng chất vấn tại kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Nếu như trước đây mỗi đại biểu có 3 phút để hỏi với mỗi lần hỏi từ 3 đến 5 đại biểu rồi mới trả lời chất vấn, lần này đại biểu Quốc hội sẽ chỉ được hỏi không quá 1 phút cho một lần và người trả lời chất vấn sẽ trả lời ngay câu hỏi với thời gian không được quá 3 phút. Trường hợp đại biểu Quốc hội chưa thỏa mãn với câu trả lời có thể đăng ký tranh luận, nhưng thời gian hỏi và trả lời sẽ ngắn hơn.

Trước phiên chất vấn, đại biểu đã đi nắm bắt tình hình thực tế, trên cơ sở đó để đưa ra câu hỏi đúng và trúng. Tuy nhiên, quy định cụ thể thời gian hỏi và trả lời cũng là một thách thức.

Những đổi mới trong hoạt động chất vấn thời gian qua đã cho thấy bước chuyển từ Quốc hội thảo luận sang Quốc hội tranh luận. Đặc biệt, sự xuất hiện của những tấm biển tranh luận trong những phiên chất vấn gần đây, cử tri kỳ vọng hình thức chất vấn và trả lời chất vấn nhanh sẽ được áp dụng trong các kỳ họp tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước