Đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng dịch

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/03/2020 16:43 GMT+7

VTV.vn - Đây là cách làm của Đoàn Thanh niên huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cũng như ý thức của người dân trong việc đối phó với dịch bệnh.

Khác với ngày thường, hôm nay khi đi chợ trung tâm thị trấn Núi Thành, bà Phạm Thị Hiền còn mang theo một túi nilon đựng các loại vỏ chai, lon, giấy vụn. Tại đây, bà có thể tùy ý lựa chọn và đổi lấy các loại dung dịch sát khuẩn khô, nước rửa tay, khẩu trang hoặc các loại xà phòng có tác dụng diệt khuẩn.

Sau khi thu đổi, số rác thải nhựa sẽ được đoàn viên phân loại và mang đi bán để lấy kinh phí mua nguyên liệu may khẩu trang cũng như các sản phẩm chống dịch để tiếp tục quay vòng phát đổi cho người dân. Có thể nói, đây là cách làm hay, thiết thực và kịp thời trong tình hình đại dịch COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nguy hiểm góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho mỗi nhà cũng như từng người dân.

Chỉ sau 2 ngày phát động, chương trình đổi rác thải lấy sản phẩm phòng chống dịch bệnh đã được người dân địa phương hưởng ứng rộng rãi. Theo đó, đã có hơn 1.000 khẩu trang và sản phẩm dung dịch sát khuẩn các loại được trao đổi tận tay người dân trên địa bàn huyện Núi Thành.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cũng đã có những ghi nhận ban đầu về việc làm có ý nghĩa của Đoàn Thanh niên huyện Núi Thành, đồng thời nhấn mạnh rằng việc này sẽ được phát huy nhiều hơn trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa ý thức và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh của người dân cũng như cả hệ thống chính trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước