Đối tượng giết voọc tại Sơn Trà bị xử phạt 36 tháng tù

VTV8-Thứ tư, ngày 17/05/2017 11:38 GMT+7

VTV.vn - TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 36 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Lý (Nghệ An) về tội vi phạm các quy định bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, vào tháng 3/2015, Lý cùng 4 đồng phạm di chuyển từ Nghệ An vào Đà Nẵng, lén lút dựng lán trại tại tiểu khu 64, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, đặt bẫy săn bắt nhiều cá thể voọc chà vá chân nâu.

Vào tháng 7/2016, TAND quận Sơn Trà đã đưa ra xét xử, tuyên phạt 2 đồng phạm của Lý là Vi Văn Sơn, 3 năm tù và Vi Văn Hoàng, 30 tháng tù giam cùng tội danh trên.

Năm 2016, voọc chà vá chân nâu được cộng đồng đề xuất chọn trở thành biểu tượng đa dạng sinh học của TP Đà Nẵng. Tại sự kiện APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng, voọc chà vá chân nâu được chọn làm hình ảnh nhận diện cho TP Đà Nẵng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước