Đồng bào Công giáo sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/12/2019 20:47 GMT+7

VTV.vn - Những năm qua, đồng bào Công giáo đã tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Từ khi, có chủ trương mở rộng tuyến đường liên xã dài 4km ở Giáo xứ Làng Anh (thành phố Vinh, Nghệ An), ông Nguyễn Xuân Phong không chỉ tự nguyện hiến 40m đất mà còn tích cực vận động bà con khác trong giáo xứ cùng làm như mình để hỗ trợ chính quyền mở rộng con đường này. Năm qua, 90 hộ ở giáo xứ này đã tự nguyện hiến trên 3.600m2 đất ở, đất vườn để phát triển đường giao thông.

Cũng như giáo xứ Làng Anh, đồng bào Công giáo trên cả nước đã có nhiều hoạt động thể hiện tinh thần dấn thân phục vụ theo tinh thần Tin Mừng Đức Kitô. Bên cạnh việc hưởng ứng các phòng trào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, đã có trên 600 tỷ đồng được bà con công giáo giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Với truyền thống "Kính Chúa yêu nước" và phương châm "Sống tốt đời đẹp đạo", đồng bào công giáo Việt Nam đang ngày càng gắn bó, đồng hành cùng sự đi lên của dân tộc.

Đoàn kết đồng bào công giáo xây dựng đất nước Đoàn kết đồng bào công giáo xây dựng đất nước

VTV.vn - Chiều 13/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước