Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/04/2019 14:49 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, Tết cổ truyền của bà con trùng với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương nên những gia đình có thân nhân, con cháu đi làm ăn xa cũng có thời gian về đoàn tụ với gia đình.

Đồng bào Khmer theo Phật giáo Tiểu Thừa nên mọi sinh hoạt, lễ hội thường diễn ra tại chùa, nhất là vào dịp Chôl Chnăm Thmây. Tại chùa Chông Nô, xã Hoà Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, bà con đang chuẩn bị tập trung về đây. Ngoài việc thắp nhang cầu năm mới bình an, sung túc, cúng giường cũng là một hoạt động không thể thiếu. Tùy vào khả năng của gia đình mà bà con cúng nhiều hay ít. Số tiền này được sử dụng để trùng tu nơi thờ tự và tổ chức các lễ hội trong năm tại chùa.

Nhiều hoạt động chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây Nhiều hoạt động chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

VTV.vn - Các hoạt động vui chơi, giải trí và chúc mừng bà con đón tết an lành đã được các địa phương tổ chức những ngày qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước