Đồng chí Lê Đức Anh - Một tượng đài với tài năng quân sự thiên phú

Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương-Thứ sáu, ngày 03/05/2019 04:16 GMT+7

VTV.vn - Đồng chí Lê Đức Anh là một trong những nhà hoạt động quân sự, chính trị xuất sắc, người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng cao đẹp của toàn dân tộc.

Tổ quốc mỗi ngày như thay một màu áo mới, ngày càng to đẹp hơn xưa với bao thành tựu phát triển vượt bậc trong công cuộc đổi mới. Có được kết quả đáng tự hào đó không thể thiếu sự đóng góp công sức, trí tuệ, thậm chí cả máu xương của biết bao thế hệ người Việt Nam.

Trong số những con người đã hoàn thành sứ mạng với Tổ quốc, đồng chí Lê Đức Anh là một trong những nhà hoạt động quân sự, chính trị xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng cao đẹp của toàn dân tộc.

Khi ông trở thành Chủ tịch nước, một nhà báo phương Tây từng viết, nếu như có một mẫu người luôn chiến thắng thì vị Chủ tịch 72 tuổi Lê Đức Anh của Việt Nam có thể là mẫu người như thế. Trong suốt 50 năm, không có một cuộc chiến nào ở Việt Nam và xung quanh Việt Nam mà ông không tham gia và chiến thắng.

Đồng chí Lê Đức Anh sinh năm 1920 trong một gia đình nông dân tại vùng quê nghèo thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Với chế độ thực dân phong kiến, cuộc sống người dân nơi đây vô cùng tủi nhục, lầm than. Chưa đến tuổi trưởng thành, đồng chí Lê Đức Anh đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia treo cờ cách mạng trên cây dương liễu ở đình do ông Đỗ Trang tổ chức.

Ngay từ thuở thiếu thời, đồng chí đã noi gương các bậc tiền bối yêu nước rèn luyện, vun đúc tinh thần cách mạng sục sôi, bất khuất. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 5 năm 1938.

Trong cảnh nước mất, nhà tan, người dân chịu chung cảnh sống nô lệ, khốn cùng, đồng chí từng nói: "Đất nước ta kiệt quệ vì sự bóc lột thậm tệ trong gần 1 thế kỷ của đế quốc Pháp, càng thêm kiệt quệ do sự bóc lột, thống trị của cả thực dân Pháp và phát-xít Nhật, dẫn đến nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu - 1945 cướp đi hơn 2 triệu sinh mạng. Quần chúng không thể sống được nữa. Bọn thống trị cũng không thể cai trị được nữa". Đồng chí Lê Đức Anh đã tham gia quần chúng nổi dậy giành chính quyền.

Những người từng có dịp gần gũi đồng chí Lê Đức Anh đều có chung cảm nhận rằng ông là một người rất trân trọng những kỷ niệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước