Đóng cửa nhà máy xử lý rác công nghệ cao tại ĐBSCL

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/12/2018 14:51 GMT+7

VTV.vn - Sau một thời gian tái hoạt động, Nhà máy xử lý rác công nghệ cao Phương Thảo (Vĩnh Long) lại phải đóng cửa.

Nhà máy xử lý rác công nghệ cao Phương Thảo được xây dựng xong cuối năm 2011 nhưng phải đến tháng 4/2013 mới hoạt động và đến tháng 10/2013 tiếp tục đóng cửa. Vướng mắc của nhà máy là mức giá xử lý rác tỉnh Vĩnh Long đưa ra quá thấp.

Ngoài ra, khi doanh nghiệp ký hợp đồng nhận rác từ Cần Thơ, địa phương cũng không đồng ý do lo ngại ô nhiễm. Vì vậy, nhà máy không có rác, hoạt động cầm chừng và nuộc phải đóng cửa.

Nhà máy xử lý rác công nghệ cao đóng cửa, hơn 120 tấn rác mỗi ngày của 6 huyện và thành phố Vĩnh Long phải trở lại quy trình chôn lấp trước đây với diện tích bãi rác được mở rộng thêm gần 1ha.

Nhà máy xử lý rác ở thành phố Cà Mau phải tái hoạt động trước ngày 20/12 Nhà máy xử lý rác ở thành phố Cà Mau phải tái hoạt động trước ngày 20/12

VTV.vn - UBND tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu Công ty Công Lý, chủ đầu tư nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau, phải cho nhà máy hoạt động trở lại trước ngày 20/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước