Đồng Nai: Cần xây thêm hàng rào điện ngăn voi rừng

VTV9-Thứ sáu, ngày 05/01/2018 15:06 GMT+7

VTV.vn - Người dân và cơ quan kiểm lâm huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cần một giải pháp triệt để hơn, đó là xây hàng rào ngăn voi khép kín.

Hơn một tháng qua, tại ấp 5, ấp 7, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, ở khu vực ven vườn quốc gia Cát Tiên đã xuất hiện đàn voi rừng khoảng 14 con liên tục tấn công hoa màu của người dân, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Cho tới thời điểm này, người dân địa phương cùng đơn vị kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, hạt kiểm lâm huyện Định Quán đã phối hợp để ngăn chặn đàn voi.

Nạn voi rừng đến vườn người dân tìm thức ăn không phải là chuyện lạ. Ở ấp 4 ngay kế bên, nạn voi phá hoa màu từ nửa năm nay đã không còn diễn ra. Lý do là vì từ tháng 7/2017, cơ quan kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đã xây một hàng rào điện dài 50km ngăn voi từ rừng vào. Hàng rào sử dụng năng lượng mặt trời với điện áp thấp, không gây nguy hiểm cho tính mạng của voi và người. Tuy nhiên, ấp 5 là địa phương chưa có hàng rào.

Trên thực tế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đang đề xuất xây thêm hàng rào, kinh phí vẫn đang chờ được phê duyệt. Tỉnh Đồng Nai đang triển khai dự án khẩn cấp bảo vệ đàn voi, trong đó không chỉ có hàng rào ngăn voi. Theo đó, một nhiệm vụ quan trọng nữa là phải cải thiện điều kiện sống của voi trong tự nhiên.

Người dân Đồng Nai hoang mang khi voi rừng liên tiếp phá hoại hoa màu Người dân Đồng Nai hoang mang khi voi rừng liên tiếp phá hoại hoa màu

VTV.vn - Người dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đang rất hoang mang khi có một đàn voi rừng gồm 14 con liên tiếp trong nhiều ngày qua tấn công hoa màu của cư dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước