Đồng Nai: Xem xét cấp điện tạm cho các hộ dân xây nhà không hợp quy hoạch

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/11/2016 08:50 GMT+7

VTV.vn - Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành những công đoạn và sẵn sàng cấp điện tạm cho các hộ dân xây nhà không hợp quy hoạch trên địa bàn khi đề án được thông qua.

Từ tháng 5/2016, các cơ quan quản lý tỉnh Đồng Nai đã quan tâm xem xét việc cấp điện tạm cho các hộ dân xây nhà không phù hợp quy hoạch trên địa bàn. Tuy nhiên, việc này được thực hiện một cách thận trọng để tránh trường hợp hợp thức hóa nhà xây dựng không phép. Đến nay, việc cấp điện này đã có những bước tiến đáng kể khi các đơn vị liên quan đã hoàn thành công đoạn rà soát, lên đề án thực hiện kế hoạch cấp điện tạm cho các hộ dân này.

Điện lực tỉnh Đồng Nai cho biết, nếu đề án được thông qua, đơn vị chỉ cần thực hiện vài hạng mục là có thể cấp điện ngay cho người dân có nhu cầu.

Người dân địa phương rất mong muốn được ngành điện lực cấp điện cho từng hộ để không còn cảnh đấu nối chung, dẫn đến nhà này ảnh hưởng tới nhà kia. Theo tìm hiểu của phóng viên VTV, toàn tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 1.800 hộ dân đang trong hoàn cảnh tương tự.

Bên cạnh đó, việc phải chi trả tiền điện từ 600.000 đồng đến vài triệu đồng mỗi tháng là tình cảnh của nhiều hộ gia đình tại khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, bởi họ phải chịu giá điện cao gấp 3 - 4 lần so với những nơi khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước