Đồng Tháp đóng các cửa khẩu phụ ở biên giới phòng chống dịch COVID-19

Đặng Công (VTV9)-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 10:00 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu đóng các cửa khẩu phụ ở biên giới để tăng cường công tác phòng chống dịch.

Cụ thể, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện khẩn trương bố trí các điểm cách ly y tế tập trung theo phương châm 4 tại chỗ. Các cơ quan chức năng địa phương sẵn sàng tiếp nhận người hiện đang cách ly y tế tập trung tại Trường Quân sự tỉnh, Phòng khám Đa khoa Quân dân y Giồng Găng về các điểm cách ly y tế tập trung cấp huyện, đồng thời bảo đảm phương tiện vận chuyển công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia về địa phương để thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định.


Đồng Tháp đóng các cửa khẩu phụ ở biên giới phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Hiện tỉnh Đồng Tháp đang tiếp nhận cách ly 164 hành khách đều là công dân Việt Nam trở về từ Anh.


Tây Ninh lập thêm khu cách ly ở cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh lập thêm khu cách ly ở cửa khẩu Mộc Bài

VTV.vn - Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh sẽ lập khu vực cách ly tập trung người nhập cảnh vào Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước