Đồng Tháp: Hỗ trợ người dân bị sập nhà do dông lốc

Đặng Công (VTV9)-Thứ ba, ngày 25/04/2017 08:46 GMT+7

Mái nhà tôn bị bật nóc, vướng vào lưới điện trung thế. (Ảnh trong bài: Báo Đồng Tháp Online )

VTV.vn - Đến ngày 25/4, tỉnh Đồng Tháp vẫn đang khẩn trương hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa sau vụ lốc xoáy làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà.

Trước đó, vào chiều 23/4, một cơn mưa lớn kèm theo dông lốc dữ dội đã làm sập và tốc mái 162 căn nhà của các hộ dân thuộc các huyện Lấp Vò, Hồng Ngự và thành phố Cao Lãnh. Dông lốc cũng làm hàng chục ha cây ăn trái, bắp bị hư hại nặng. Chỉ riêng tại địa bàn thành phố Cao Lãnh, thiệt hại ước tính là hơn 2 tỷ đồng.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, từ nay đến cuối tháng 5, đầu tháng 6, trên địa bàn sẽ còn xuất hiện những cơn mưa kèm theo giông lốc, sấm sét vào buổi chiều và tối. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản, người dân nên chủ động gia cố nhà cửa, phát quang cây cối, hạn chế đi trên đường khi trời đang mưa.

Đồng Tháp: Hỗ trợ người dân bị sập nhà do dông lốc - Ảnh 1.

Căn nhà bị dông lốc làm sập hoàn toàn.

Đồng Tháp: Hỗ trợ người dân bị sập nhà do dông lốc - Ảnh 2.

Cây xanh bị đổ ngã trên đường.

Đồng Tháp: Hỗ trợ người dân bị sập nhà do dông lốc - Ảnh 3.

Ngành điện lực kịp thời khắc phục sự cố lưới điện sau dông lốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước