Đồng Tháp: Nhân rộng mô hình “Tổ nhân dân tự quản cộng đồng”

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 08/09/2016 22:26 GMT+7

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Tổ nhân dân tự quản cộng đồng”. Nguồn ảnh: www.baodongthap.vn

VTV.vn - Ngày 8/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết một năm triển khai mô hình “Tổ nhân dân tự quản cộng đồng”.

Sau một năm triển khai, toàn tỉnh có 36 mô hình "Tổ nhân dân tự quản cộng đồng", thí điểm ở 12, huyện, thị, thành, với phương châm "Vì lợi ích của nhân dân, thực hiện bằng sức dân, do nhân dân tự quản, tự chủ, tự quyết và tự nguyện". Đây là tổ chức tự nguyện của nhân dân, gần dân, sát dân, sát việc, là nơi thực hiện tính tự chủ, tự quản của cộng đồng dân cư và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với nhân dân tại cơ sở. 

"Tổ nhân dân tự quản cộng đồng" có quy mô từ 15-30 hộ cùng sống liền kề trên địa bàn khu dân cư, tùy điều kiện từng nơi có quy mô hợp lý, nhằm bảo đảm vừa đủ nhỏ để bàn bạc, dễ thống nhất, nhưng cũng vừa đủ lớn để tạo ra được sức mạnh của tập thể. Tổ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động gia đình Tổ viên xây dựng gia đình văn hoá, tham gia xây dựng nông thôn mới; tạo mối quan hệ gắn bó tình làng nghĩa xóm; thực hiện công tác dân phòng, khuyến học, tự chủ, tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trườ ng… Tổ thường đưa các vấn đề ra bàn bạc dân chủ, trực tiếp thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện, tự nguyện đóng góp, tự chịu trách nhiệm và cùng nhau hưởng những thành quả đóng góp của mình. 

Sau 1 năm đi vào hoạt động, tại các địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình và cách làm hay, có hiệu quả ở cộng đồng dân cư, như: Tổ hùn vốn, xây dựng quỹ tương trợ để giúp đỡ người nghèo trong tổ; mô hình chăn nuôi ếch, ba ba, nuôi vịt, trồng rau sạ ch, nuôi heo đất tiết kiệm, vận động nhân dân trong tổ hiến đất, vật liệu để mở rộng đường nông thôn… 100% tổ viên đạt gia đình văn hóa; đa số gia đình không vi phạm pháp luật. Các Tổ đã vận động nhân dân trong tổ đóng góp hơn 3 tỷ đồng giúp hộ nghèo, xây dựng các công trình phúc lợi, thực hiện chương trình thắp sáng đường quê… 

Điển hình là "Tổ nhân dân tự quản cộng đồng" số 5 ở ấp Long Phú, xã Hòa Long, huyện Lai Vung với mô hình "Xây dựng cổng rào theo tiêu chí sáng-xanh-sạch-đẹp". Tổ có 27 hộ, 100% đều đạt hộ gia đình văn hóa nhiều năm liền. Các hộ đều có hàng rào kiên cố và trồng nhiều loại hoa cảnh đẹp trên đoạn đường dài hơn 300 mét… "Tổ nhân dân tự quản cộng đồng" ở khóm An Thạnh B, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự có mô hình "Huy động nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội"… 

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp - Nguyễn Tôn Hoàng đánh giá cao nỗ lực của Mặt trận các cấp và các địa phương đã triển khai mô hình đạt hiệu quả cao, đồng thời yêu cầu chọn lọc những mô hình hay, học tập kinh nghiệm tại các Tổ hoạt động hiệu quả để tuyên truyền nhằm phát huy, khơi dậy sức dân, chung tay xây dựng khu dân cư hoàn thiện về mọi mặ t, nhân rộng mô hình "Tổ nhân dân tự quản cộng đồng" ./. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Từ khóa:

MTTQ Việt Nam

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước