Đồng Tháp sẽ có bệnh viện đa khoa mới quy mô 700 giường bệnh

VTV9-Thứ năm, ngày 05/04/2018 08:57 GMT+7

Lễ khởi công bệnh viện đa khoa mới ở tỉnh Đồng Tháp.

VTV.vn - Ít nhất trong 2 năm tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ có một bệnh viện đa khoa mới được đầu tư xây dựng hiện đại với quy mô 700 giường bệnh.

Công trình được khởi công vào sáng 4/4 với tổng vốn 1.700 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng của địa phương. Thiết kế công trình cũng được chú trọng để có thể khai thác các dịch vụ y tế kỹ thuật hiện đại, chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân, giảm việc chuyển viện lên tuyến trên.

Bệnh viện đa khoa mới này sẽ thay thế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp hiện tại được xây dựng từ 30 năm trước, đã xuống cấp và quá tải.

Kiên Giang đầu tư  5.500 tỷ đồng xây mới 5 bệnh viện tuyến tỉnh Kiên Giang đầu tư 5.500 tỷ đồng xây mới 5 bệnh viện tuyến tỉnh

VTV.vn - Trong 4 năm tới, tỉnh Kiên Giang sẽ không còn bị quá tải tại các bệnh viện, nhất là tuyến tỉnh, bởi địa phương này vừa đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng xây mới 5 bệnh viện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước