Báo chí toàn cảnh

Dư âm chuyến thăm Nga, Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên báo chí

Báo chí Toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 02/07/2017 16:55 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm Nga và Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được báo chí trong và ngoài nước đánh giá rất tích cực nhìn từ khía cạnh ngoại giao, kinh tế...

Với tiêu đề Tạo đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Belarus, báo Lao Động cho biết, tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Lukashenko, hai bên nhất trí với mục tiêu trong vài năm tới đưa kim ngạch thương mại song phương lên 500 triệu đô la Mỹ.

Với việc ký 9 văn kiện hợp tác giữa hai nước, báo chí trong nước nhận định quan hệ Việt Nam - Belarus có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Còn chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được báo chí bình luận là sẽ góp phần khẳng định thêm lòng tin, sự hợp tác trên nền tảng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa 2 quốc gia.

Báo Quân đội Nhân dân số ra ngày 30/6 đăng tải bức ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt chặt tay nhau tại điện Kremlin trong bài viết: Việt Nam ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Với dòng tít Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt - Nga, báo Tuổi trẻ ra cùng ngày cho biết tại cuộc hội đàm kéo dài khoảng 2 giờ giữa Chủ tịch nước và Tổng thống Putin. Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đặc biệt về kỹ thuật quân sự.

Bình luận về chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần này, các báo nhận định, chuyến thăm là bước ngoặt quan trọng, góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga.

Tổng thống Putin cho biết 2 nhà lãnh đạo đã thống nhất 20 dự án ưu tiên đầu tư với tổng vốn 10  tỷ đô la Mỹ, còn quỹ đầu tư chung giữa hai nước sẽ đầu tư 500 triệu đô la vào các dự án có triển vọng trong nông nghiệp, dược liệu, đồng thời khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Putin tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới cho sự phát triển của quan hệ hai nước. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết "tìm những động lực tăng trưởng" mới nhằm bảo đảm sự phát triển năng động của hợp tác kinh tế - thương mại, tính cấp thiết của các nhiệm vụ nâng kim ngạch thương mại hai chiều.

Các hãng truyền hình, các hãng thông tấn và các báo lớn của Nga và Bêlarus đã đậm đà đưa tin về chuyến thăm Nga và Bêlarus lần đầu tiên trên cương vị mới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Kênh 24 Đài Truyền hình Nhà nước Nga - Russia đã truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình tiếp đón, ký kết văn kiện và họp báo chung của hai nguyên thủ Nga - Việt.  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước