Dự án chậm trễ do tắc khâu chọn thầu

Mạnh Hùng - Nguyễn Nam - Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/12/2018 15:03 GMT+7

VTV.vn - Dự án làm sạch nguồn nước thải của con kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vẫn chưa thể khởi động do bế tắc trong khâu xét chọn nhà thầu thực hiện dự án.

Sau khi thành công trong việc cải tạo, làm sạch con kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, cách đây 4 năm, chính quyền TP.HCM đã quyết định tiến thêm bước nữa là làm sạch nguồn nước thải của con kênh này trước khi đổ ra sông Sài Gòn.

Theo đó, một dự án lên tới 250 triệu USD từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng thành phố đã được chuẩn bị để xây dựng một nhà máy xử lý nước thải nằm trong top lớn nhất thế giới với công suất lên tới 240.000 m3/ngày đêm.

Tuy nhiên, thay vì hoàn thành vào cuối năm nay để làm xanh, sạch môi trường, hiện dự án vẫn chưa thể khởi động do bế tắc trong khâu xét chọn nhà thầu thực hiện dự án.

Sẽ hút nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để giảm ô nhiễm Sẽ hút nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để giảm ô nhiễm

VTV.vn - Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP.HCM vừa đưa ra giải pháp sẽ hút nước trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè ra sông Sài Gòn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước