Dự án kho dự trữ muối quốc gia bị bỏ hoang

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/03/2019 13:42 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, tình trạng diêm dân không thể trữ lại muối vì thiếu kho vẫn tiếp diễn, bởi dự án kho muối sau 6 năm vẫn là một bãi đất hoang.

Kho dự trữ muối quốc gia được khởi công từ cuối năm 2012 tại xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Công trình có sức chứa 9.000 tấn muối với vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng. Do thay đổi nhiệm vụ dự trữ quốc gia nên năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã bàn giao lại dự án này cho Bộ Tài chính và Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Nhưng bàn giao xong, dự án vẫn không được triển khai.

Hơn 12 tỷ đồng được chi để xây dựng nền móng công trình để rồi bỏ hoang, trong khi đó, tỉnh Bạc Liêu rất cần có kho dự trữ chứa hơn 100.000 tấn muối vào mỗi vụ thu hoạch rộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước