Dự án "tiến thoái lưỡng nan" để lại nhiều hệ lụy cho người dân

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/03/2019 17:52 GMT+7

VTV.vn - Trong gần 10 năm qua, dự án mỏ sắt Thạch Khê rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", để lại nhiều hệ lụy cho người dân của 6 xã nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của dự án.

Được khởi công từ năm 2009, dự án mỏ sắt Thạch Khê trải dài trên diện diện tích 400 ha, từng hứa hẹn mang lại nhiều triển vọng cho kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đến năm 2011, dự án này đã ngừng hoạt động. 

Thay bằng hình ảnh rộn ràng như một đại công trường cách đây gần 10 năm trước thì nay, dự án vắng lặng đến lạ thường. Dãy nhà công nhân bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Những cỗ máy được đầu tư để khai thác quặng đang phơi mưa, phơi nắng từng ngày.

Nằm trong vành đai mỏ sắt Thạch Khê, hơn 600 hộ dân ở xã Thạch Đỉnh và Thạch Bàn đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ mỏ sắt này. Nhiều ngôi nhà kiên cố đã bỏ hoang gần chục năm nay. Chủ nhân của nó đã di dời đến nơi ở mới. 

Do ảnh hưởng của việc bóc lớp đất tầng phủ nên rất nhiều diện tích đất ở khu vực bị ảnh hưởng của mỏ sắt Thạch Khê ngày một hoang hóa, nhiều mảnh vườn bị bồi lấp do ảnh hưởng của hiện tượng sa mạc hóa.

Lâm Đồng: Người dân khổ vì dự án thủy điện Đại Bình chậm tiến độ Lâm Đồng: Người dân khổ vì dự án thủy điện Đại Bình chậm tiến độ

VTV.vn - Dự án liên tục thay đổi chủ đầu tư khiến việc xây dựng bị đình trệ, công tác đền bù giải tỏa chưa xong, đẩy nhiều hộ dân vào cảnh đi không được, ở cũng không xong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước