Dư địa tiết kiệm năng lượng còn quá lớn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 10:32 GMT+7

VTV.vn - Tiết kiệm năng lượng là thách thức và nhu cầu của từng gia đình đến cấp độ quốc gia.

Theo thống kê năng lượng Việt Nam 2015, các ngành công nghiệp hiện đang sử dụng 47% tổng năng lượng. Năng lượng phục vụ giao thông và các tòa nhà xếp sau, chiếm lần lượt 30% và 15% tổng năng lượng. Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại nước ta vẫn đang bị đánh giá sử dụng lãng phí năng lượng, do đó tiềm năng tiết kiệm ở lĩnh vực này rất lớn.

Cụ thể, theo nghiên cứu của Chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả, công nghiệp xi măng có thể tiết kiệm năng lượng đến 50%, công nghiệp gốm là 35%, phát điện than là 25%, ngành dệt/may mặc là 30%, công nghiệp thép là 20% và chế biến thực phẩm là 20%... 

Dư địa tiết kiệm năng lượng của các ngành đều ở mức hai con số cho thấy, cả nước còn rất nhiều việc để làm nhằm không chỉ mang lại một tương lai xanh, sạch mà còn tiết kiệm được ngay một khoản chi phí và tài nguyên không nhỏ cho người dân, doanh nghiệp và cả quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước