Du lịch Khánh Hòa: Thừa chỗ ngủ, thiếu chỗ chơi

Tấn Quýnh - Duy Hoàng-Thứ tư, ngày 16/01/2019 10:10 GMT+7

VTV.vn - Thừa chỗ ngủ, thiếu chỗ chơi, nhiều người đã nói như vậy về du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thực tế này một lần nữa cho thấy sự mất cân đối trong đầu tư du lịch ở đây.

Hơn 10.000 phòng khách sạn đã tăng thêm trong vòng 1 năm qua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại, số phòng khách sạn ở đây đã xấp xỉ 40.000, chưa kể những căn hộ du lịch condotel. Con số này không làm bất ngờ nhiều người khi liên tục trong 3 năm trở lại đây, người dân chứng kiến việc xây dựng khách sạn nhanh và nhiều chưa từng thấy. Trong khi đó, ở đây hầu như không có sản phẩm du lịch mới.

Thừa cơ sở lưu trú, thiếu điểm vui chơi, hệ lụy đầu tiên là chi tiêu của du khách luôn ở mức thấp, dù lượng du khách đông nhưng doanh thu du lịch chưa tương xứng. Tuy nhiên, điều này lại chưa được những người làm du lịch quan tâm đúng mức, nhất là việc đầu tư cơ sở lưu trú dễ dàng hơn so với việc mở ra điểm vui chơi giải trí. Chính vì vậy, sự mất cân đối trong đầu tư du lịch Khánh Hòa tiếp tục kéo dài.

Đây là thực tế chung của du lịch trên cả nước, không riêng ở tỉnh Khánh Hòa. Khảo sát cho thấy, du khách quốc tế đến Việt Nam chỉ dành 20% chi tiêu vào việc tham quan, giải trí, mua hàng hóa. Trong khi đó, chi phí cho vui chơi mà du khách thường bỏ ra ở các nước như: Thái Lan, Malaysia lên đến 60 - 70%.


Khánh Hòa không để lãng phí tài nguyên du lịch Khánh Hòa không để lãng phí tài nguyên du lịch

VTV.vn - Tình trạng ôm dự án rồi chỉ đầu tư chiếu lệ khiến các tài nguyên du lịch ở Khánh Hòa không được khai thác hiệu quả, tiềm năng du lịch đang bị lãng phí.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước