Đưa thêm 10 hộ dân ra sinh sống ở đảo Cồn Cỏ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/11/2016 13:00 GMT+7

Một trường học trên đảo Cồn Cỏ.

VTV.vn - Theo kế hoạch tổ chức di dời dân ra huyện đảo Cồn Cỏ được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành, sẽ có thêm 10 hộ dân chuyển ra sinh sống ở đảo Cồn Cỏ.

Trong năm 2016 - 2017, 10 hộ dân sẽ được tuyển chọn để thực hiện di dân ra đảo Cồn Cỏ, nhằm tăng cường lực lượng lao động cho đảo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

10 hộ dân được tuyển chọn ra đảo Cồn Cỏ sinh sống phải đảm bảo điều kiện là hộ gia đình trẻ từ 25 - 40 tuổi, có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên tại các xã ven biển; các thành viên trong gia đình có nguyện vọng sinh sống lâu dài tại huyện đảo Cồn Cỏ, được chính quyền địa phương đồng ý giới thiệu và được UBND tỉnh phê duyệt.

Chương trình ưu tiên lựa chọn các gia đình có ngành nghề, có kinh nghiệm, có phương tiện đánh bắt thủy sản. Các hộ gia đình di dân ra đảo sẽ được giao đất, được cấp một ngôi nhà có diện tích 42m2; được tư vấn, hỗ trợ xây dựng một số mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp và được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước