Đưa vào hoạt động tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới tại Phú Quốc

VTV9-Thứ hai, ngày 05/02/2018 07:35 GMT+7

(Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Ngày 4/2, tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã đi vào hoạt động.

Tuyến cáp treo dài gần 8.000m, bắt đầu từ thị trấn An Thới đi qua Hòn Dừa, Hòn Rỏi, tới Hòn Thơm. Hệ thống có 2 nhà ga, 6 trụ cáp, trong đó trụ cao nhất là 174m so với mặt biển. Tuyến cáp có 69 ca bin, mỗi ca bin chứa khoảng 30 khách, vận tốc tối đa là 8,5 m/giây. Hệ thống cáp treo Hòn Thơm sử dụng công nghệ 3 dây vận hành nên không bị rung lắc.

Từ trên ca bin, du khách có thể bao quát toàn bộ vùng biển quần đảo An Thới với rừng xanh và những bãi tắm nguyên sơ trên các đảo nhỏ dọc hành trình. Việc đưa vào hoạt động tuyến cáp treo được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển du lịch ở đảo ngọc Phú Quốc.

Tháng 12/2017, cáp treo Phú Quốc - Hòn Thơm vận hành Tháng 12/2017, cáp treo Phú Quốc - Hòn Thơm vận hành

VTV.vn - Dự án cáp treo Phú Quốc - Hòn Thơm ở tỉnh Kiên Giang, tuyến cáp treo được xem là dài nhất trên thế giới, sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 12/2017.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước