Đưa vào sử dụng máy lọc nước mặn thành nước ngọt

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/03/2020 13:55 GMT+7

VTV.vn - Máy lọc nước mặn thành nước ngọt với công suất 4 m3 nước/ngày được triển khai thí điểm tại các xã Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành, phường Nhà Mát của thành phố Bạc Liêu.

Hệ thống lọc nước mới này giúp giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho khoảng 1.500 hộ nghèo và cận nghèo. Những thùng nước ngọt miễn phí là sự hỗ trợ kịp thời trong thời điểm khan hiếm nước uống, nước sinh hoạt do ảnh hưởng của xâm nhập mặn.

Ngoài tỉnh Bạc Liêu, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam còn phối hợp với Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế cung cấp hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt cho Bến Tre và Trà Vinh với tổng kinh phí gần 2,6 tỷ đồng. Dự kiến đến hết tháng 4, sẽ có 24.000 lượt hộ dân thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nước sạch thông qua hệ thống máy lọc.

Nỗ lực đưa nước ngọt về giải cứu vùng hạn mặn ở Bến Tre Nỗ lực đưa nước ngọt về giải cứu vùng hạn mặn ở Bến Tre

VTV.vn - Trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng do ảnh hưởng của hạn mặn, ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã thực hiện nhiều giải pháp tạm thời để mang nước ngọt về.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước