Dùng 24 tài khoản ảo để thao túng cổ phiếu, bị phạt 550 triệu đồng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/12/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hành chính đối với một cá nhân số tiền 550 triệu đồng do dùng 24 tài khoản để thao túng cổ phiếu.

Việc dùng 24 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu có mã MPT được cho chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên dừng lại ở mức phạt hành chính. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã kịp thời chỉ rõ và ngăn chặn hành vi này của đối tượng vi phạm.

Hạn chế giao dịch nội gián, thao túng giá cổ phiếu Hạn chế giao dịch nội gián, thao túng giá cổ phiếu

VTV.vn - Không chỉ tăng số tiền phạt so với luật hiện hành mà dự thảo luật còn chỉ rõ trường hợp tái phạm sẽ bị phạt gấp 2 lần, thậm chí có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước