Dừng đầu tư BOT dự án mở rộng Quốc lộ 30, Đồng Tháp

VTV9-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 13:43 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu dừng dự án mở rộng Quốc lộ 30, tỉnh Đồng Tháp.

Chỉ với gần 33km đường được đầu tư theo hình thức BOT, sau hơn hai năm triển khai, dự án mở rộng Quốc lộ 30 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn ì ạch. Điều này đã trực tiếp ảnh hưởng, gây mất an toàn cho việc đi lại của người dân. Do đường hẹp, phương tiện đông, trong thời gian qua trên Quốc lộ 30 đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông làm chết người. Trong 3 quý của năm 2017, trên Quốc lộ 30  đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 13 người.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án mở rộng Quốc lộ 30 có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng nối từ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tới thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Do khó khăn về tài chính và còn một số vướng mắc, từ năm 2015 đến nay, dự án này gần như "dậm chân tại chỗ".

Theo Nghị quyết 437 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ nay chỉ làm BOT trên các tuyến song hành, không làm trên tuyến hiện hữu. Trong khi đó, dự án mở rộng Quốc lộ 30 bằng nguồn vốn BOT lại đầu tư mở rộng trên tuyến đường hiện hữu. Tổng cục Đường bộ sẽ cân đối kinh phí để nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Khởi công dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 30 Khởi công dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 30

VTV.vn - Sáng 17/5, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ GTVT đã tổ chức khởi công dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 30 (đoạn từ KM 1+200 đến KM 34+230) theo hình thức Hợp đồng BOT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước