Dừng giãn cách xã hội rồi: Đi làm lại thôi!

Thùy An-Thứ năm, ngày 23/04/2020 07:39 GMT+7

VTV.vn - Sự hồ hởi được quay trở lại công sở, nhà máy… chắc chắn là tâm trạng của rất nhiều người lao động sau gần 1 tháng Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội.

Cách đây hơn 1 tuần, Báo điện tử VTV News đã thực hiện một cuộc khảo sát được trên Fanpage của báo lấy ý kiến việc người dân sẽ làm gì sau khi giãn cách xã hội kết thúc?

Có 3 phương án để các độc giả có thể lựa chọn là

- Ăn chơi, mua sắm, giải trí…

- Trở lại công việc, hoặc tìm việc mới

- Ý kiến khác

Sau 1 tuần với hàng nghìn người tham gia khảo sát và cho ý kiến, kết quả cho thấy, có 74% độc giả tham gia khảo sát chọn phương án "Trở lại công việc, hoặc tìm việc mới". Điều này cho thấy nhu cầu lớn của việc trở lại bình thường với công việc trước kia. Chỉ có 26% độc giả lựa chọn phương án "Ăn chơi, mua sắm, giải trí…".

Dừng giãn cách xã hội rồi: Đi làm lại thôi! - Ảnh 2.

Có 74% độc giả tham gia khảo sát chọn phương án "Trở lại công việc, hoặc tìm việc mới"

"Mong công việc trở lại bình thường vì còn phải lo nhiều thứ lắm", "Tôi mong được đi làm trở lại để có tiền trả tiền nhà", "Đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống thôi chứ tiền đâu mà vui chơi giải trí chứ"… là 3 trong số rất nhiều ý kiến mong muốn được đi làm trở lại của những người tham gia khảo sát.

Đáng chú ý, bên cạnh mong muốn đi làm trở lại thì ý thức phòng chống COVID-19 của người dân cũng đang ở mức rất cao.

"Sau giãn cách xã hội trở lại công việc làm tại cơ quan như trước khi chưa giản cách xã hội. Nhưng vẫn phải giữ khoảng cách và khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y tế", "Sẽ tiếp tục công việc nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội" - hai ý kiến của độc giả trong cuộc khảo sát.

Dừng giãn cách xã hội rồi: Đi làm lại thôi! - Ảnh 3.

Dừng giãn cách xã hội, người dân vẫn cần nêu cao ý thức phòng chống COVID-19

Từ 00h00 hôm nay 23/4, 28 tỉnh, thành thuộc nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ đối với COVID-19 dừng thực hiện giãn cách xã hội như quy định của Chỉ thị 16, trừ một số huyện của Hà Nội, Hà Giang và Bắc Ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị người dân ở 28 tỉnh, thành trong cả nước dừng thực hiện giãn cách không tổ chức ăn mừng, hay tập trung đông người, đua xe. Mọi người dân, nhất là giới trẻ vẫn phải cảnh giác và tiếp tục tích cực trong phòng chống dịch bệnh.

Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 nào. Như vậy đến nay đã tròn 1 tuần, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19, khi vẫn dừng ở 268 ca.

Song theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, người dân cả nước, nhất là các địa phương nguy cơ thấp, không nên chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

"Người dân vẫn cần tiếp tục thực hiện các nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đó là: đeo khẩu trang; tránh giao tiếp quá gần; không tập trung đông người, trong đó đặc biệt lưu ý đối tượng người cao tuổi, người có bệnh lý mãn tính; không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết và thực hiện khai báo y tế", ông Trần Đắc Phu cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước