Dừng vô thời hạn quy định ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ

Lệ Quyên (VTV9)-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 08:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 53/2017 về việc dừng quy định ghi tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất vào sổ đỏ hộ gia đình.

Nội dung trên sẽ được thực thi khi có văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về vấn đề này.

Trước đó, vào cuối tháng 9, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 33/2017 đề cập việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về Luật Đất đai. Trong đó, từ ngày 5/12, tên của tất cả thành viên trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất được ghi vào sổ đỏ, thay vì chỉ ghi một người đại diện như hiện hành.

Trước những ý kiến trái chiều, Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa nhận Thông tư 33/2017 có lỗi diễn đạt gây khó hiểu cho người dân nên sẽ rút kinh nghiệm.  

Chưa phải ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ từ 5/12/2017 Chưa phải ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ từ 5/12/2017

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định sẽ lùi thời hạn bắt buộc ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ thay vì thời điểm có hiệu lực là ngày 5/12/2017.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước