Đường dây điện cao thế từng gây chết người vẫn tồn tại trong khu đông dân cư

Lê Cường-Thứ ba, ngày 13/12/2016 14:41 GMT+7

VTV.vn - Đường dây điện trần cao thế đã từng gây chết người năm 2015, ở khu đông dân cư phố Bắc Cầu phường Ngọc Thụy, vẫn chưa được dời đi nơi khác

Người dân khu phố Bắc Cầu thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên rất lo lắng về đường dây điện trần cao thế chạy dọc theo khu phố, sát với nhà dân, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Năm 2015, một người đã thiệt mạng khi tháo lắp mái tôn, vô tình chạm vật liệu xây dựng vào đường dây điện trần cao thế. Tuy nhiên, từ đó đến nay, đường điện cao thế này vẫn tồn tại trong con phố nhỏ Bắc Cầu.

Đường dây điện cao thế từng gây chết người vẫn tồn tại trong khu đông dân cư - Ảnh 1.

Mái tôn của gia đình có người thiệt mạng năm 2015 do vô tình chạm vào dây điện cao thế

Đường dây điện cao thế từng gây chết người vẫn tồn tại trong khu đông dân cư - Ảnh 2.

Đường điện cao thế để trần trên phố đông dân cư, sát nhà dân

Đường dây điện cao thế từng gây chết người vẫn tồn tại trong khu đông dân cư - Ảnh 3.

Dây điện chằng chịt rất thấp ở phố Bắc Cầu, quận Long Biên

Bà Nguyễn Thị Thân, người dân tổ 37 phường Ngọc Thụy cho rằng: "Đường điện cao thế rất thấp ở trong khu dân cư, nếu không thể chôn ngầm thì nên chuyển ra xa phía bờ sông để đảm bảo an toàn cho cho những hộ người dân nơi đây và cảnh quan đô thị".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước