Đường tránh sạt lở Quốc lộ 91 phải hoàn thành trong tháng 9

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/08/2019 15:47 GMT+7

VTV.vn - Trong chuyến làm việc mới đây tại An Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo phải hoàn thành tuyến đường tránh sạt lở Quốc lộ 91 ngay trong tháng 9.

Đường tránh sạt lở Quốc lộ 91 qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang có chiều dài 5km, tổng vốn đầu tư khoảng 250 tỷ đồng. Từ khi Quốc lộ 91 bị sạt lở nghiêm trọng hồi đầu tháng 8, đoạn đường này là tuyến đường độc đạo nối các huyện biên giới của tỉnh An Giang với thành phố Cần Thơ, các tỉnh thành miền Đông và ngược lại. Trục đường này mỗi ngày có hàng chục nghìn phương tiện cơ giới lưu thông.

Trong quá trình thi công mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực điều tiết nhưng tình trạng kẹt xe cục bộ vẫn thường xuyên xảy ra. Nhằm đảm bảo lưu thông trong các tháng cuối năm, trong chuyến công tác mới đây tại tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ GTVT phải sớm hoàn thành tuyến đường này.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng thống nhất sau khi tuyến đường tránh hoàn thành, Bộ GTVT sẽ giao đoạn đường Quốc lộ 91 đang bị sạt lở cho tỉnh An Giang quản lý để thuận lợi trong công tác gia cố, khắc phục.

Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở Quốc lộ 91 Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở Quốc lộ 91 Chưa có giải pháp khắc phục sạt lở Quốc lộ 91 Chưa có giải pháp khắc phục sạt lở Quốc lộ 91 Liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở trên Quốc lộ 91 Liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở trên Quốc lộ 91

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước