Đường xuống cấp “hành” người dân 4 xã đảo

Hoàng Khoa (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 09/09/2016 15:19 GMT+7

Con đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

VTV.vn - Người dân 4 xã ở tỉnh Trà Vinh bị ảnh hưởng bởi dự án đào kênh Quan Chánh Bố đi lại rất khó khăn bởi con đường duy nhất nối với đất liền đã bị xuống cấp nặng nề.

Bốn xã, thị trấn thuộc huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) bị chia cắt bao gồm: thị trấn Long Thành, xã Long Khánh, xã Long Vĩnh và xã Đông Hải. Nếu như trước đây, người dân địa phương đi về trung tâm huyện Duyên Hải và tỉnh Trà Vinh bằng đường tỉnh 913 và Quốc lộ 53, nay phải đi bằng phà.

Riêng tại huyện Đông Hải, tuyến đê Hải Thành Hòa là cách duy nhất để ra đường tỉnh 913. Tuy nhiên, hiện tuyến đê này đang bị xuống cấp nghiêm trọng, tai nạn thường xuyên xảy ra, nhất là vào mùa mưa. Việc lưu thông, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê, có khoảng 38.000 người dân trên diện tích 52.000ha bị ảnh hưởng.

Được biết, tháng 5/2016, Chính phủ đã công nhận 4 xã ở tỉnh Trà Vinh bị ảnh hưởng bởi dự án đào kênh Quan Chánh Bố, tạo luồng tàu biển ra vào sông Hậu với các điều kiện ưu đãi.

Phú Thọ: Đường xuống cấp nghiêm trọng, người dân bị cô lập Phú Thọ: Đường xuống cấp nghiêm trọng, người dân bị cô lập Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường xuống cấp nghiêm trọng Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường xuống cấp nghiêm trọng Đường nội thị Buôn Ma Thuột xuống cấp trầm trọng Đường nội thị Buôn Ma Thuột xuống cấp trầm trọng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước