Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/11/2018 09:15 GMT+7

VTV.vn - Phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nội dung nổi bật được rất nhiều các báo đăng tải trong tuần qua.

Phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Về phương pháp tiến hành, báo Đại biểu nhân dân cho biết việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược sẽ được tiến hành theo hướng bài bản, chặt chẽ, thực hiện nghiêm tập trung dân chủ, công khai, minh bạch và khách quan.

Trong khi đó, tờ Quân đội nhân dân đã nhấn mạnh chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó là dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái, biến chất, rơi vào "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; nhất là những người" cơ hội chính trị, luồn lách rất khéo... nên phải thận trọng, vì thế, phải làm từng bước, từng nấc chắc chắn, chặt chẽ, bước trước chuẩn bị cho bước sau, cẩn trọng, chuẩn xác cả về nội dung, nội hàm, thời điểm tiến hành. Quy hoạch phải được thường xuyên rà soát, khi phát hiện có vấn đề là loại ra ngay, đồng thời bổ sung kịp thời khi cần thiết.

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp (Ảnh: TTXVN)

Tờ Đại biểu nhân dân phân tích, cán bộ cấp chiến lược thì tâm và tài phải gắn kết, song hành. Nếu chỉ có tâm mà thiếu tài, hay có tài nhưng tâm "non" thì cũng đều không thể trao trọng trách lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước