EVN đảm bảo đủ điện cho nền kinh tế

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/01/2019 21:16 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

VTV.vn - Năm 2018, sản lượng điện thương phẩm cả nước đạt hơn 192 tỷ kWh, tăng 10,47% so với năm 2017, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao.

Chỉ số tiếp cận điện năng tăng 37 bậc và đạt mục tiêu vào nhóm ASEAN 4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam nộp ngân sách hơn 20.000 tỷ đồng. Đó là những thành tích nổi bật của ngành điện được tổng kết tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 diễn ra sáng nay (3/1) tại Hà Nội. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đánh giá cao những kết quả mà ngành điện đã đạt được, đặc biệt là chỉ số tiếp cận điện năng có bước đột phá. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra, ngành điện đang phải đối mặt với khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là nguy cơ thiếu điện. Với tốc độ tăng 10%/năm là tốc độ tăng trưởng theo tính toán, thực tế có thể tăng trưởng cao hơn.

Do vậy, nhiệm vụ của ngành tập trung mọi nguồn lực để bứt phá trong đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện, bảo đảm không để thiếu điện trong mọi trường hợp. Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành điện chủ động phối hợp Ủy ban Quản lý vốn hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý điều hành; hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn công khai minh bạch, tránh thất thoát.

Ngành điện phấn đấu năm 2019, sản lượng điện thương phẩm tăng 10% so với năm 2018, chỉ số tiếp cận điện năng xếp hạng ít nhất 24/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới.

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng đã trao Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho ông Trần Đình Nhân - Tân Tổng Giám đốc của Tập đoàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước