Fidel Castro - Biểu tượng của quan hệ Việt Nam - Cuba

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/12/2016 19:55 GMT+7

VTV.vn - Các chuyến thăm Việt Nam của lãnh tụ Fidel Castro khác xa nhau về thời gian nhưng tình cảm giữa Fidel với Việt Nam luôn nồng ấm và chân thành.

"Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" - Câu nói của  Fidel Castro lần đầu tiên vang lên tại Quảng trường Cách mạng Jose Marti, Thủ đô La Habana vào năm 1966 trước cả biển người khi Cuba kỷ niệm cách mạng Cuba thắng lợi và tổ chức thành công hội nghị đoàn kết với nhân dân các nước Á-Phi- Mĩ Latin.

Khi sang thăm Việt Nam, diễn thuyết trước người dân vùng giải phóng, một lần nữa Fidel Castro đã nhắc lại lời câu nói từng trở thành biểu tượng của tình đoàn kết giữa hai dân tộc: "Trong chiến tranh, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Trong hoà bình, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng đổ mồ hôi". Câu nói chân thành, biểu tượng của tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Cuba. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước