Gần 2.000ha đất lúa ở Hà Nội chưa có nước sản xuất

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/03/2018 06:20 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, mặc dù đã bước vào cao điểm gieo cấy vụ Đông Xuân nhưng vẫn còn gần 2.000 ha đất lúa chưa có nước sản xuất.

Số đất lúa chưa có nước sản xuất tập trung ở các huyện: Mê Linh, Mỹ Đức, Quốc Oai, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Thạch Thất và Ba Vì.

Ở các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước là do mực nước sông Hồng xuống thấp, không thể vận hành 100% công suất các trạm bơm. Trong khi đó, đối với các huyện Mê Linh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Ba Vì, do chưa thu hoạch xong hoa màu, có tập quán cấy muộn nên chưa dẫn nước lên ruộng.

Để bảo đảm đủ nước gieo cấy đúng khung thời vụ, trước ngày 5/3, người dân các huyện trên cần đẩy mạnh lấy nước lên ruộng để làm đất, gieo cấy toàn bộ diện tích lúa xuân theo kế hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước