Gần 6.000 hộ dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở

Hoàng Khoa (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/08/2018 17:44 GMT+7

VTV.vn - Thống kê cho thấy Đồng Tháp còn gần 6.000 hộ dân sống trong vành đai có nguy cơ sạt lở cao ở tuyến sông Tiền.

Sạt lở xuất hiện ngày càng nghiêm trọng tại Đồng Tháp trong đó tập trung nhiều ở huyện Hồng Ngự, Thanh Bình và thành phố Cao Lãnh. Phải cần đến hàng trăm tỷ đồng để di dời những hộ dân trong vành đai sạt lở, tuy nhiên, điều này nằm ngoài khả năng của địa phương.

Do đó, để giảm thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra do sạt lở phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân.

Phòng tránh lũ quét, sạt lở đất sau bão số 4 Phòng tránh lũ quét, sạt lở đất sau bão số 4

VTV.vn - Mưa sau bão số 4 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước