Ghi nhận 10 ca tử vong do sốt xuất huyết trong cả nước

CBS-Chủ nhật, ngày 24/05/2015 07:03 GMT+7

Tập quán chứa nước trong lu tạo môi trường thuận lợi cho muỗi gây bệnh sinh sôi (Ảnh: Báo Dân trí)

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay đã có 10 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố như: TP.HCM, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long và Bạc Liêu.

Các tỉnh có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết tăng cao từ 30% đến gần 45% là: Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng... Nguyên nhân là do nhiều địa phương chưa triển khai mạnh mẽ việc giám sát, các ổ dịch chưa được xử lý triệt để.

Thời tiết thời gian tới vào mùa mưa nên muỗi sẽ phát triển, trong khi đó nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường, loại trừ các ổ bọ gậy, loăng quăng còn thấp. Tình trạng di biến động dân, giao lưu giữa các vùng, miền liên tục tăng, có nhiều khu công nghiệp, khu đô thị đang trong quá trình xây dựng là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển và bệnh sốt xuất huyết lan rộng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước