Giả chữ ký của cha ruột, chiếm đoạt 500 triệu đồng

VTV9-Thứ ba, ngày 11/09/2018 11:03 GMT+7

VTV.vn - Phạm Xuân Mai đã lén lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cha ruột và nhờ người khác giả chữ ký của cha mình để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Xuân Mai (32 tuổi, ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả chữ ký của cha ruột, chiếm đoạt 500 triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Xuân Mai tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 10/2016, Phạm Xuân Mai làm thủ tục vay số tiền 500 triệu đồng của một ngân hàng ở huyện Càng Long. Để thế chấp tài sản cho ngân hàng, Mai đã lén lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cha ruột và nhờ người khác giả chữ ký của cha mình để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Công an có đủ cơ sở kết luận Phạm Xuân Mai đã thực hiện hành vi phạm tội.

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2 tỷ đồng Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2 tỷ đồng

VTV.vn - Không có nghề nghiệp ổn định và chỉ bằng những lời lẽ ngon ngọt cùng giấy tờ giả, 1 đối tượng trú tỉnh Nghệ An đã vào TP Đà Nẵng để thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước