Giá dịch vụ y tế tăng trung bình hơn 3%

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/12/2018 19:55 GMT+7

VTV.vn - Ngày 15/12, hơn 1.900 dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tăng giá. Mức tăng trung bình là hơn 3%. Riêng giá khám bệnh và giá ngày giường tăng hơn 11%.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh, giá khám chữa bệnh sẽ tăng từ 3.000 - 4.000 đồng/lượt khám; còn giá giường bệnh sẽ tăng thêm từ 20.000 - 40.000 đồng/ngày/giường. Mức giá mới này sẽ được áp dụng cho tất cả các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Y tế cho biết, việc điều chỉnh giá lần này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến những người có bảo hiểm y tế vì bảo hiểm cũng sẽ chi trả cho phần giá tăng thêm này. Mức chi sẽ là 100%, 95% và 80% tùy theo đối tượng.

Vậy vì sao lại có đợt tăng giá này? Những người không có bảo hiểm y tế sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Bộ Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước