Gia Lai: Báo động tình trạng người dân sử dụng súng tự chế

Rơ Châm Nguưr (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng)-Thứ ba, ngày 13/01/2015 16:26 GMT+7

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt, các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số rộ lên tình trạng sử dụng các loại súng tự chế.

Các loại súng tự chế dù cấu tạo đơn giản và vật liệu dễ tìm nên được người dân ưa thích sử dụng với mục đích săn bắn. Dù đơn giản và thô sơ nhưng loại súng này có mức độ sát thương cao, gây nguy hiểm đối với tính mạng con người.

Đây chính là nguy cơ làm mất an ninh trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn. Trước tình hình đó, công an huyện Mang Yang đã vào cuộc quyết liệt để đấu tranh, vận động người dân giao nộp các loại súng tự chế.

Từ đầu năm 2014 đến nay, công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện và thu giữ gần 500 khẩu súng hơi cồn, súng bơm bắn đạn bi và trên 200 khẩu súng độ chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước