Gia tăng bình gas không an toàn trên thị trường

Khuất Minh - Gia Hiếu - Thanh Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/10/2017 09:33 GMT+7

VTV.vn - Trên địa bàn TP. Hà Nội và một số khu vực lân cận, từ tháng 9 tới nay, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục nghìn vỏ bình gas bị cắt tai và mài vỏ.

Những bình gas được một số doanh nghiệp thu gom trái phép, sau đó xóa nhãn hiệu trên vỏ bình, dán nhãn hiệu khác vào, để sang chiết và bán ra thị trường, rất nguy hiểm đối với người sử dụng. Thực trạng này đang đặt ra vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước, đối với loại hình kinh doanh có điều kiện nghiêm ngặt này.

Theo ghi nhận của phóng viên, có thể dễ dàng quan sát thấy một lượng lớn vỏ bình gas của nhiều nhãn hiệu khác nhau luôn thường trực trong khuôn viên của Công ty Hải Dương gas, nằm ngay sát đó là những cây sang chiết gas.

Cuối tháng 9 vừa qua, Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành kiểm tra đột xuất. Qua đó đã phát hiện Công ty Hải Dương gas đang chiếm giữ trái phép hơn 12.000 vỏ bình gas của các đơn vị khác. Trong đó có một lượng lớn đã bị cắt tai, mài vỏ, đục lại năm kiểm định. Tại thời điểm kiểm tra, công ty này cũng chưa cung cấp được đầy đủ các giấy phép điều kiện kinh doanh.

Theo Hiệp hội gas, mỗi năm các doanh nghiệp hội viên mất trung bình hơn triệu chiếc bình gas, tức là chừng đó bình gas bị chiếm dụng, mài vỏ, cải hoán trước khi sang chiết gas để tung ra thị trường.

Tình trạng "cắt tai mài vỏ", chiếm giữ vỏ bình của nhau diễn ra đã phổ biến từ nhiều năm nay. Ngoài việc gây nguy hiểm cho người tiêu dùng, còn gây tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Bộ Công Thương cho biết, các cơ sở sản xuất, kinh doanh khí hóa lỏng nếu không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh, điều kiện an toàn cháy nổ sẽ xem xét đình chỉ hoạt động, thu hồi hoặc tước giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước