Gia tăng tình trạng sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay

Bảo Linh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/06/2017 14:17 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, hiện tượng giả mạo giấy tờ để đi máy bay đang có dấu hiệu gia tăng.

Rất nhiều hành khách đã cố tình mua lại những vé máy bay giá rẻ, sau đó nhờ chính quyền địa phương xác nhận nhân thân đúng với tên tuổi trên vé. Tình trạng này ngày càng phổ biến và là nguy cơ gây mất an ninh hàng không.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, gần 20 trường hợp sử dụng giấy tờ giả đã bị cơ quan an ninh phát hiện tại cảng hàng không Nội Bài. Đáng báo động, tỷ lệ sử dụng giấy tờ giả đã tăng trên 60% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo quy định, để được lên máy bay, hành khách phải mang theo vé đã mua đúng tên mình và Chứng minh thư nhân dân. Ngoài Chứng minh thư nhân dân, cũng có thể dùng các giấy tờ khác như: Bằng lái xe hay Giấy xác nhận nhân thân của Công an để thay thế.

Việc dễ dàng đặt mua được vé giá rẻ qua mạng được xác định là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người làm giả giấy tờ, để tận dụng vé máy bay giá rẻ, hoặc vé của những người không đi phải bỏ hay bán lại. Trong nhiều trường hợp vi phạm, thậm chí còn có sự tư vấn, tiếp tay của các đại lý bán vé máy bay thứ cấp.

Những con số giật mình trong đường dây làm giấy tờ giả tại Hà Nội Những con số giật mình trong đường dây làm giấy tờ giả tại Hà Nội Hà Nội: Triệt phá xưởng sản xuất hàng ngàn con dấu giả, giấy tờ giả Hà Nội: Triệt phá xưởng sản xuất hàng ngàn con dấu giả, giấy tờ giả Dùng giấy tờ giả, nam hành khách bị cấm bay 6 tháng Dùng giấy tờ giả, nam hành khách bị cấm bay 6 tháng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước