Gia tăng trường hợp "ngáo đá" ở Nha Trang

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/12/2017 20:13 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Trong thời gian qua, các vụ án liên quan đến những đối tượng sử dụng ma túy đá ngày càng nhiều, gây nên nỗi lo sợ, ám ảnh cho cộng đồng.

Đối với những thành phố du lịch như Nha Trang, Khánh Hòa, việc gia tăng đối tượng sử dụng ma túy đá rồi sau đó không kiểm soát được hành vi của mình không chỉ gây nguy hiểm cho người dân, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của thành phố du lịch xinh đẹp này.

Tối 25/9, tại khu vực Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, một đối tượng có biểu hiện ngáo đá đã la hét và cầm dao đuổi chém người dân, trong đó có cả người thân của mình.

Ngày 23/11, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn có biểu hiện bất thường nghi do phê thuốc, nhảy lên xe la hét. Khi thấy tài xế xe mở cửa, đối tượng này xông vào đánh khiến nhiều người bỏ chạy. Mới đây nhất, vào ngày 29/11, một thanh niên người Đức cũng được xác định có sử dụng ma túy đá đã nhảy vào nhà dân la hét, sau đó cắt cổ tự tử.

Đó chỉ là 3/12 trường hợp ngáo đá có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác, hủy hoại tài sản, chống đối người thi hành công vụ mà lực lượng công an thành phố Nha Trang đã xử lý từ đầu năm đến nay.

So với cùng kỳ năm ngoái, số trường hợp sử dụng ma túy đá rồi ngáo đá đã tăng thêm 7 vụ. Theo lực lượng công an, trên thực tế, vẫn còn rất nhiều trường hợp đối tượng sử dụng ma túy đá dẫn đến ngáo đá nhưng chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước