Gia tăng tỷ lệ người khuyết tật thất nghiệp

VTV9-Thứ hai, ngày 03/12/2018 10:42 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Việt Nam hiện có khoảng 8 triệu người khuyết tật từ 5 tuổi trở lên, trong đó, 40% là thất nghiệp.

So với năm 2009, tỷ lệ người khuyết tật thất nghiệp tăng hơn 10%. Tính trên bình diện toàn cầu, tỷ lệ thất nghiệp đối với đàn ông khuyết tật là 53% và phụ nữ khuyết tật là 20%, cao hơn so với những người không khuyết tật. Chỉ có 15% người khuyết tật "làm công, ăn lương", còn lại là tự tạo việc làm.

Việc người khuyết tật bị hạn chế tham gia thị trường lao động khiến cuộc sống của họ và gia đình gặp nhiều khó khăn. Theo Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở 2009, cứ mỗi 4 gia đình có người khuyết tật, có 1 gia đình sống dưới mức nghèo khổ.

Thúc đẩy trao quyền cho người khuyết tật Thúc đẩy trao quyền cho người khuyết tật Người khuyết tật xóa đi mặc cảm từ nghề tranh vải Người khuyết tật xóa đi mặc cảm từ nghề tranh vải Người thầy của những đứa trẻ khuyết tật Người thầy của những đứa trẻ khuyết tật

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước