Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 2 triệu tỷ đồng

Đặng Tú, Linh Khánh, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/10/2016 18:09 GMT+7

VTV.vn - Đó là kết quả 9 tháng đầu năm của ngành công thương 28 tỉnh, thành phố phía Bắc được công bố vào chiều 6/10 tại Ninh Bình.

Theo báo cáo tại hội nghị, hoạt động của ngành công thương tại 28 địa phương khu vực phía Bắc 9 tháng đầu năm đều ổn định: công tác xuất khẩu hàng hoá tiếp tục tăng trưởng, thị trường hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: tiến độ đầu tư vào các cụm công nghiệp còn chậm; một số ngành công nghiệp có thế mạnh còn phụ thuộc vào nhập khẩu; công nghệ còn lạc hậu, tốc độ đổi mới công nghệ thấp…

Trước những khó khăn đó, ngành công thương các tỉnh phía Bắc đã đưa ra nhiều giải pháp gồm: tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với mục tiêu đạt giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng; tổng mức bán lẻ đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, xuất khẩu cả năm đạt hơn 90 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước