Giải bài toán tổ chức Đại hội đồng cổ đông giữa mùa dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/04/2020 20:27 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn hướng dẫn việc tổ chức hình thức ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng vẫn còn không ít băn khoăn do đây là hình thức chưa từng thực hiện.

Phương hướng, kế hoạch hoạt động, phân chia lợi nhuận… những vấn đề quan trọng nhất đối với hoạt động của doanh nghiệp chỉ được quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Trong bối cảnh nhiều biến động như hiện nay, họp trực tuyến giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư nhanh chóng chung tay giải những vấn đề này.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn hướng dẫn việc tổ chức hình thức ĐHĐCĐ trực tuyến theo các điều kiện cụ thể. Hình thức này phải ghi nhận trong quy chế của doanh nghiệp. Nếu chưa được ghi nhận, doanh nghiệp cần xin ý kiến bằng văn bản đối với cổ đông về việc bổ sung quy chế. Dự tính, việc chuẩn bị cả hai bước này sẽ mất khoảng 1 tháng.

Đại hội cổ đông của một doanh nghiệp đại chúng có thể lên tới cả nghìn người. Với hình thức tổ chức mới cần sự chuẩn bị từ cơ sở pháp lý chặt chẽ tới nền tảng công nghệ đủ mạnh để các cổ đông có thể cùng một lúc thực hiện quyền lợi của mình trong đại hội.

FPT tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến FPT tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến

VTV.vn - Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chiều 8/4, Tập đoàn FPT đã tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên với 2 hình thức là trực tiếp và trực tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước