Giải pháp ứng phó với hạn hán hiệu quả tại Đắk Nông

Thanh Ngọc - Trung Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 18/02/2020 14:36 GMT+7

VTV.vn - Việc hỗ trợ, chung tay với người dân trong việc đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng đang là ưu tiên hàng đầu của tỉnh Đắk Nông hiện nay.

Trước đây, tại cánh đồng lúa rộng 30ha ở xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, tình trạng khô hạn thường xảy ra. Tuy nhiên, năm nay, bằng nhiều giải pháp, địa phương đã khắc phục được tình trạng khô hạn này. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, trong vụ Đông - Xuân năm nay, bà Võ Thị Bình (ở Xã Quảng Phú) đã chọn giống lúa ngắn ngày để gieo trồng. Giống lúa này có thời gian sinh trưởng chỉ hơn 90 ngày. Hiện tại, diện tích lúa này sắp bước vào giai đoạn làm đòng và dự kiến thu hoạch trước khi mùa ở khô Tây Nguyên diễn ra gay gắt.

Hầu hết diện tích các loại cây trồng tại xã Quảng Phú đều phụ thuộc vào nguồn nước tưới của sông Krông Nô. Do đó, ngoài việc khuyến khích người dân thay đổi giống cây trồng, chính quyền địa phương đã phối hợp với các nhà máy thủy điện điều tiết nước từ hồ chứa xuống vùng hạ du để ứng phó với tình hình hạn hán.

Tỉnh Đắk Nông có 238 hồ chứa với tổng dung tích thiết kế khoảng 135 triệu m3. Tính đến thời điểm hiện tại, dung tích ước đạt 88% dung tích thiết kế. Để tránh cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Đắk Nông triển khai nâng cao tràn tại 24 công trình hồ đập, nạo vét, sửa chữa thường xuyên 63 công trình thủy lợi, điều tiết nguồn nước một cách hợp lý và tiết kiệm để cây trồng không bị thiếu nước tưới.


Hàng ngàn hecta lúa bị thiệt hại vì hạn hán và xâm nhập mặn Hàng ngàn hecta lúa bị thiệt hại vì hạn hán và xâm nhập mặn

VTV.vn - Đến ngày 09/02/2020, đã có hàng ngàn hécta lúa tại ĐBSCL bị thiệt hại hoặc đang bị đe doạ bởi hạn hán và xâm nhập mặn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước