Giải quyết dứt điểm “xe dù”, “bến cóc”: Cần có điểm đón, trả khách

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/07/2018 12:42 GMT+7

VTV.vn - Thiếu các điểm dừng đỗ để xe đón trả khách là nguyên nhân khiến vấn nạn xe dù, bến cóc đón trả khách không đúng nơi quy định khó xử lý dứt điểm tại nhiều địa phương.

Bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội rộng rãi, thoáng đãng, có rất nhiều tuyến xe bus kết nối nhưng khách đến bến hiện vẫn khá vắng vẻ.

Theo ghi nhận, nhiều chuyến xe khi xuất bến chỉ có một vài hành khách trên xe, do vậy, hầu hết các xe khách đều sẵn sàng dừng, đỗ, đón khách hoặc bốc hàng hóa trên cung đường đi của mình, dù tài xế biết có thể sẽ bị xử phạt.

Thực tế này từ lâu đã khiến tình trạng bến cóc, xe dù nở rộ, đặc biệt ở khu vực đầu đại lộ Thăng Long, tuyến đường mà các nhà xe từ bến xe Yên Nghĩa đi qua. Nhiều lúc, khi lực lượng chức năng đang xử lý đằng trước, đằng sau nhiều xe khác vẫn thản nhiên dừng đón khách.

Theo các chuyên gia giao thông, khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, xe xuất bến ít khách, tình trạng đón khách trên đường của các nhà xe là khó tránh khỏi. Do vậy, chủ trương cắm biển đón trả khách cho xe khách của Bộ GTVT đã có từ lâu, Hà Nội cũng cần nghiên cứu áp dụng ở những khu vực đủ điều kiện, mới có thể chấm dứt được tình trạng này.

Đề xuất lắp camera kiểm soát xe dù, bến cóc tại Hà Nội Đề xuất lắp camera kiểm soát xe dù, bến cóc tại Hà Nội

VTV.vn - Lắp đặt camera giám sát là phương án đang được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nghiên cứu để xử lý vấn nạn xe dù, bến cóc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước