Giải quyết khan hiếm vaccine tại miền Tây Nam Bộ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/11/2019 20:26 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm tiêm chủng VNVC lớn nhất khu vực miền Tây Nam Bộ đã đi vào hoạt động sáng nay (26/11).

Sẽ khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. Người dân ở khu vực Tây Nam Bộ sẽ không phải đưa con lên TP.HCM để tiêm phòng các loại vaccine như phế cầu, 6 trong 1 hay viêm não mô cầu nữa. Đây là cam kết của đại diện Trung tâm tiêm chủng VNVC khi đưa trung tâm Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay.

Chương trình Tiêm chủng quốc gia đã triển khai tiêm 10 loại vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, mô hình bệnh tật ở Việt Nam đã thay đổi với một số bệnh truyền nhiễm mới.

Tại khu vực miền Tây là các bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp ở trẻ nhỏ với gần 1.000 ca đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ khám mỗi ngày.

Với diện tích 5000m2, có khả năng phục vụ 1.200 người mỗi ngày, Trung tâm tiêm chủng VNVC lớn nhất khu vực miền Tây Nam Bộ hôm nay bắt đầu đi vào hoạt động sẽ giúp người dân tiếp cận dễ dàng và đầy đủ các loại vaccine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước