Giải thưởng Sách Quốc gia 2018: Tôn vinh các tác giả

Kim Ngân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 19/04/2018 15:17 GMT+7

VTV.vn - Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia Việt Nam lần thứ nhất đã diễn ra sáng 19/4 tại Thư viện quốc gia.

Từ hơn 500 đầu sách của 40 nhà xuất bản, Hội đồng chấm giải đã lựa chọn những công trình xuất sắc nhất để trao 2 hạng mục chính là giải sách hay, sách đẹp

Giải thưởng Sách Quốc gia 2018: Tôn vinh các tác giả - Ảnh 1.

Giải A sách hay thuộc về 3 tác phẩm: Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859- 1954) - Bộ sách đầu tiên, nghiên cứu một cách có hệ thống về chế độ cai trị của thực dân Pháp ở Nam Kỳ trong gần 100 năm; cuốn Góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam - một công trình khoa học khá đồ sộ nghiên cứu về lịch sử Văn hóa Việt Nam ở thiên niên kỷ đầu Công nguyên và một cuốn sách tổng hợp các công trình nghiên cứu về tảo biển.

Ban tổ chức cũng trao giải sách đẹp. Giải thưởng Sách Quốc gia có tiền thân là Giải thưởng sách Việt Nam đã có lịch sử 13 năm.

Cụ bà 73 tuổi mở tủ sách miễn phí giữa lòng Thủ đô Cụ bà 73 tuổi mở tủ sách miễn phí giữa lòng Thủ đô

VTV.vn - Hơn 1 năm qua, quầy sách trên vỉa hè phố Đặng Tiến Đông (Hà Nội) với dòng chữ "Kính mời nhân dân đọc sách báo miễn phí" đã thu hút sự chú ý của nhiều bạn đọc Thủ đô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước