Giảm 5% tốc độ, có thể giảm 30% số vụ tai nạn chết người

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/05/2017 15:06 GMT+7

Gia tăng tai nạn do người điều khiển vi phạm tốc độ. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trên cả nước, trong năm 2016, cứ 10 vụ tai nạn giao thông thì có 1 vụ do người điều khiển vi phạm tốc độ và vi phạm này có xu hướng gia tăng.

Hôm nay (8/5), là ngày bắt đầu Tuần lễ "An toàn giao thông đường bộ toàn cầu" do Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề "Tốc độ".

Tại Việt Nam, thông điệp chính của tuần lễ này là: "Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe" và "Nhanh một phút - Chậm cả đời", nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ quy định tốc độ, khoảng cách an toàn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Trên cả nước, trong năm 2016, cứ 10 vụ tai nạn giao thông thì có 1 vụ do người điều khiển vi phạm tốc độ và vi phạm này có xu hướng gia tăng.

Trong tháng 4 năm nay, cả nước xảy ra gần 170 vụ tai nạn giao thông do người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định. Chỉ riêng hôm qua (7/5), tại khu vực phía Nam đã xảy ra đến 3 vụ tại nạn giao thông với điểm chung là tài xế chạy xe với tốc độ cao và lấn đường, gây ra tai nạn. Nghiêm trọng nhất là vụ tai xe tải chạy với tốc độ 105 km/h, gây ra tai nạn thảm khốc 13 người chết ở Gia Lai ngày 7/5.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, chỉ cần giảm 5% tốc độ chạy xe trung bình, có thể giảm 30% số vụ tai nạn chết người. Còn Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng cho biết, tai nạn ở vận tốc 70 km/h, hậu quả sẽ thảm khốc gấp 2 lần so với tai nạn ở vận tốc 50 km/h.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước